Tính đến sáng 31/10, FIFA vẫn chưa đưa ra thêm bất kỳ thông báo nào về việc chốt án phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trong vụ bê bối nhập tịch trái phép bảy cầu thủ. Tuy nhiên, diễn biến bất ngờ đến từ báo chí Argentina khi tờ Capital de Noticias công bố bằng chứng mới, khiến Malaysia gần như không còn khả năng chối cãi. Theo tiết lộ, tờ báo này đã thu thập được bản sao giấy khai sinh gốc của ông nội Facundo Garcés – một trong bảy cầu thủ bị cáo buộc làm giả giấy tờ để được khoác áo tuyển Malaysia. Kết quả cho thấy, đúng như kết luận điều tra ban đầu của FIFA, ông bà cố nội của cầu thủ này hoàn toàn không có liên hệ gì với Malaysia.
Được biết, từ hồ sơ Cơ quan đăng ký dân sự tỉnh Santa Fe (Argentina), ông Fernandez sinh ra tại khu phố Villa Maria Selva, thành phố Santa Fe, Argentina. Thông tin này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố trước đó của FAM, rằng ông Fernandez được sinh ra tại Penang, Malaysia, vào tháng 5 cùng năm.
Điều đáng chú ý là ngày tháng sinh của ông Fernandez trong cả hai nguồn thông tin đều trùng khớp, tuy nhiên địa điểm sinh mới là điểm mấu chốt gây tranh cãi. Bản sao trích lục từ sổ khai sinh chính thức ghi rõ: “Bà Sebastiana Justa Fernandez, độc thân, quốc tịch Argentina, cư trú tại Villa Maria Selva, khai rằng tại nhà riêng trên đường số 22, một bé trai da trắng được sinh ra và được bà thừa nhận là con ruột". Chi tiết này chứng minh rõ ràng rằng mẹ của ông Fernandez – tức bà cố của Garces cũng là người Argentina.

Trước đó, theo thông tin chính thức mà FIFA đăng tải trong hồ sơ gửi tới 7 cầu thủ và LĐBĐ Malaysia, ông bà hay bố mẹ của họ cũng hoàn toàn không sinh ra hay liên quan đến Malaysia. Đây chính là bằng chứng cốt lõi khiến Malaysia chịu án phạt như Uỷ ban Kỷ luật FIFA tuyên bố. Và đó cũng trở thành mấu chốt khiến việc kháng cáo của LĐBĐ Malaysia đi vào ngõ cụt.
Cho đến hiện tại, luật sư Erman Rosali - chuyên gia pháp lý trong lĩnh vực thể thao của Malaysia, từng đứng đầu Ủy ban kỷ luật của LĐBĐ Malaysia chỉ hy vọng FIFA giảm nhẹ hình phạt.

Theo thông tin từ tờ New Straits Times, chuyên gia bóng đá - tiến sĩ Zulakball Abdul Karim cũng nhận định nếu FIFA chấp nhận giảm án, chẳng hạn hạ từ 12 tháng xuống 6 tháng, các cầu thủ sẽ ít bị ảnh hưởng hơn về thể lực và phong độ, đặc biệt là những người đang thi đấu ở Laliga hay Colombia như Garces và Holgado sẽ có cơ hội khôi phục sự nghiệp nhanh hơn.
“Nếu một cầu thủ ngừng tập luyện trong hai đến ba tuần, thể lực của họ đã bị suy giảm. Việc cấm thi đấu bóng đá trong một năm chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình trạng của họ. Tôi đọc được tin FAM đã kháng cáo, và nếu án phạt được giảm nhẹ thì sẽ tốt vì các cầu thủ có thể trở lại thi đấu sớm hơn. Những cầu thủ này đang ở thời kỳ đỉnh cao, nên án phạt sáu tháng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến phong độ của họ”, ông Karim cho biết.
 
        






















 
                -ngay-31-10-20.jpg)


